Nga tố Phương Tây ngụy tạo bằng chứng xâm lược Ukraine

Ngày 10/12, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov cáo buộc các nước Phương Tây đang cố gắng tạo nên ở Nga hình tượng “một kẻ xâm lược công khai chống Ukraine”.


Đoàn xe tải chở hàng hóa viện trợ nhân đạo cho người dân khu vực Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine do Nga cung cấp đi qua khu vực biên giới Rostov, Nga ngày 13/11. AFP/TTXVN.


Phát biểu tại một cuộc gặp các tùy viên quốc phòng nước ngoài, Tướng Gerasimov cho biết: “Những đồ họa giả mạo thô thiển đăng trên Internet và các mạng xã hội được coi là những bằng chứng không thể chối cãi về sự tham gia tích cực của quân đội Nga vào cuộc xung đột tại các vùng Donetsk và Lugansk". Ông khẳng định: "Tất cả những việc này xảy ra trong bối cảnh muốn Ukraine trở thành khu vực bất ổn có thể kiểm soát được trong thời gian dài, gây thiệt hại trực tiếp vào lợi ích địa chính trị của Nga và các quá trình hội nhập trong không gian hậu Xô Viết".

Ông nhấn mạnh: "Theo những tính toán khiêm tốn nhất, tổng cộng có hơn 8.500 đơn vị xe tăng và xe thiết giáp, gần 1.200 vũ khí pháo binh và khoảng 1.900 hệ thống hỏa lực phóng loạt. Tổng diện tích của cả hai khu vực Lugansk và Donetsk của Ukraine chỉ gần bằng Moskva... Giấu một cụm quân khổng lồ như vậy trên một diện tích tương đối nhỏ, nơi các nhà báo và các đại diện của OSCE đang làm việc tự do, là điều không thể có ngay cả trên lý thuyết".




TN
Ukraine đề nghị Nga cử sỹ quan sang miền Đông
Ukraine đề nghị Nga cử sỹ quan sang miền Đông

Nga đã cử một nhóm sỹ quan quân đội sang khu vực Donetsk theo đề nghị của chính quyền Kiev nhằm thúc đẩy việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN