Nga tiến hành diễn tập ở miền Nam và Crimea

Hãng thống tấn Interfax ngày 10/2 đưa tin khoảng 2.000 lính trinh sát Nga đã bắt đầu các hoạt động diễn tập tại miền Nam nước này, một ngày trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh về khủng hoảng Ukraine tại thủ đô Minsk của Belarus. 


Cuộc diễn tập của khoảng 2.000 lính Nga sẽ kéo dài một tháng.


Interfax dẫn lời một quan chức thuộc Quân khu miền Nam của Nga cho biết cuộc diễn tập sẽ kéo dài một tháng. Một số đơn vị trực thuộc quân khu này đóng căn cứ gần biên giới với Ukraine.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA đưa tin cùng ngày hơn 600 binh sĩ Nga đã bắt đầu tập trận tại Crimea. Hãng này dẫn nguồn tin từ Hạm đội Biển Đen của Nga nêu rõ các đơn vị phòng thủ ven biển tiến hành diễn tập với khoảng 50 đơn vị vũ khí.

Những cuộc diễn tập trên diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Pháp và Đức chuẩn bị nhóm họp tại Minsk nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine.


TN
Lực lượng vũ trang Nga diễn tập ở Crimea
Lực lượng vũ trang Nga diễn tập ở Crimea

Các lực lượng vũ trang Nga được triển khai trên bán đảo Crimea đã bắt đầu các cuộc diễn tập hải quân và không quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN