Nga tăng cường xuất khẩu các hệ thống phòng thủ tên lửa

Ngày 25/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine rằng bất cứ sự đổ vỡ nào trong hợp tác với Moskva đều có thể ảnh hưởng mạnh tới ngành công nghiệp quốc phòng của Kiev.


Súng AK, một trong những loại vũ khí được xuất khẩu mạnh của Nga. Ảnh: Itar-Tass


Hãng thông tấn RIA đưa tin phát biểu trong một cuộc họp về ngành công nghiệp quốc phòng Nga, ông Putin tuyên bố Moskva sẽ tăng cường sản xuất các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không để xuất khẩu, trong đó có S-300.


Nhà lãnh đạo Nga cũng thông báo, Nga đang nắm chắc vị trí nhà xuất khẩu vũ khí lớn số 2 thế giới. "Năm 2013, xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng của Nga tăng 3% và vượt năm 2012 tới 15,7 tỉ USD", ông Putin cho biết và tiết lộ thêm, tổng đơn đặt hàng hiện đã đạt con số kỷ lục, trên 49 tỉ USD.

 

TN

Nga xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới
Nga xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới

Nga là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ tính về doanh số, chiếm 27% thị trường toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN