Nga sẽ tổ chức vòng đàm phán khí đốt mới với Ukraine

Ngày 17/3, trong bối cảnh thỏa thuận năng lượng Nga - Ukraine hiện nay sắp hết hạn, Bộ Năng lượng Nga và Liên minh châu Âu (EU) cho biết nước này sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới với Ukraine tại Brussels dưới sự trung gian hòa giải của EU vào ngày 20/3.

Thông cáo của bộ trên nêu rõ: “Các cuộc thương lượng ba bên Nga - Ukraine - EU sẽ được tiến hành vào ngày 20/3 tại Brussels với sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak”. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Anna-Kaisa Itkonen cũng đã xác nhận thông tin trên. Như vậy, các cuộc hội đàm sẽ được tiến hành trong cùng ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels.

Hồi đầu tháng này, Nga đã nhất trí tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine cho tới cuối tháng 3 sau khi một tranh cãi về việc thanh toán tiền khí đốt đe dọa làm gián đoạn việc cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu này cho châu Âu.


TN (Theo AFP)
Ukraine chuyển 15 triệu USD tiền khí đốt cho Nga
Ukraine chuyển 15 triệu USD tiền khí đốt cho Nga

Tập đoàn Gazprom của Nga đã nhận được khoản tiền thanh toán khí đốt trả trước trị giá 15 triệu USD từ Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN