Nga sẵn sàng giáng trả tấn công hạt nhân

Người đứng đầu Bộ chỉ huy Trung tâm Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) Nga, Thiếu tướng Andrei Burbin tuyên bố lực lượng này sẵn sàng giáng trả một cuộc tấn công hạt nhân trong mọi điều kiện.

Phát biểu ngày 28/2 trên đài phát thanh RSN, khi được hỏi liệu khi cần thiết các quân nhân trực chiến Nga có nhấn nút “phóng” và thực hiện mệnh lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, ông Burbin khẳng định: “Sẽ không có chút nghi ngờ và do dự nào về vấn đề này, nhiệm vụ chắc chắn sẽ được hoàn thành”.

Ngoài ra, ông Burbin cũng nhấn mạnh về mặt địa lý, các đơn vị tên lửa Nga được bố trí sao cho không một đòn tấn công toàn cầu nào có thể vô hiệu hóa toàn bộ nhóm quân của lực lượng tên lửa chiến lược. Vị tướng này cho biết thêm đến năm 2020, 98% các hệ thống của SMF sẽ được nâng cấp mới. Hiện đang có hơn 6.000 người phục vụ hằng ngày trong lực lượng này.


TN


Những vũ khí tối tân của quân đội Nga
Những vũ khí tối tân của quân đội Nga

Hiện Nga đang triển khai kế hoạch hiện đại hóa và làm mới vũ khí trong vòng 5 năm tới, dự tính sẽ tiêu tốn 700 tỷ USD từ ngân sách của Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN