Nga quyết định cung cấp than, điện cho Ukraine

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak ngày 27/12 cho biết Nga đã quyết định cung cấp 500.000 tấn than/tháng cho Ukraine để giải quyết nhu cầu năng lượng của nước láng giềng này.

Ảnh minh họa


Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya24 TV, ông Kozak nói: "Nếu một thỏa thuận bổ sung tương ứng có thể đạt được thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm 500.000 tấn, tổng cộng là 1 triệu tấn than, cho Ukraine để giúp nước này giải quyết vấn đề năng lượng". Ông cũng cho biết quyết định này được đưa ra theo đề nghị của Ukraine. 

Bên cạnh đó, ông Kozak còn cho biết Nga sẽ cung cấp điện cho Ukraine, song không đề cập tới khối lượng cụ thể.


T.N (theo
TASS)
Ukraine nhập khẩu điện từ các nước láng giềng
Ukraine nhập khẩu điện từ các nước láng giềng

Ukraine sẽ nhập khẩu điện từ Moldova, Belarus và Nga để chấm dứt tình trạng cắt điện luân phiên ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN