Nga quan ngại Phần Lan, Thụy Điển thân NATO

Ngày 12/4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những động thái của Phần Lan và Thụy Điển hướng tới các mối quan hệ gần gũi hơn với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "mối quan ngại đặc biệt".

Lá cờ NATO tại trụ sở của tổ chức này ở Brussels (Bỉ). Ảnh: Reuters


Tuyên bố trên được đưa ra liên quan tới một bài báo trên tờ "Aftenposten", trong đó đăng tuyên bố chung của bộ trưởng quốc phòng các nước Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và Iceland cho rằng Bắc Âu cần chuẩn bị đối phó với các "cuộc khủng hoảng tiềm tàng" hoặc những vụ việc bắt nguồn từ Nga.

Tuy hiện cả Thụy Điển và Phần Lan (đất nước láng giềng của Nga) đều không phải là thành viên NATO, song đã tăng cường hợp tác với liên minh quân sự này.


TN (Theo Reuters)

 Nga cáo buộc Mỹ, NATO lấy cớ triển khai lá chắn tên lửa
Nga cáo buộc Mỹ, NATO lấy cớ triển khai lá chắn tên lửa

Nga cho rằng Mỹ và NATO có mục tiêu khác trong việc triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN