Nga phóng thành công vệ tinh khí tượng châu Âu

Vào khoảng 3 giờ sáng 18/9 (theo giờ VN), Nga đã phóng thành công lên quỹ đạo vệ tinh khí tượng châu Âu Metop-B.

Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos cho biết vệ tinh Metop-B, có trọng lượng hơn 4 tấn, được tên lửa đẩy Soyuz phóng lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở miền Trung Kazakhstan (Cadắcxtan).

 

Tên lửa đẩy Soyuz mang theo vệ tinh khí tượng châu Âu Metop-B rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo các nhà chế tạo, vệ tinh Metop-B có thể họat động trong 5 - 6 năm nhằm phục vụ nghiên cứu, dự báo thời tiết, theo dõi diễn biến khí hậu của hành tinh.

Đây là vệ tinh thứ hai trong số 3 vệ tinh khí tượng Metop mà Cơ quan vũ trụ châu Âu đặt hàng công ty Astrium - công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ châu Âu, sản xuất.

Vệ tinh thứ nhất Metop-A đã được phóng lên quỹ đạo từ năm 2006. Vệ tinh thứ ba Metop-C dự kiến được phóng lên quỹ đạo vào năm 2017.


TTXVN/ Tin Tức

Nga xóa 10 tỷ USD nợ từ thời Liên Xô cho Triều Tiên
Nga xóa 10 tỷ USD nợ từ thời Liên Xô cho Triều Tiên

Thứ trưởng Tài chính Nga Sergey Storchak xác nhận Nga đã xóa gần 10 tỷ USD trong tổng số tiền 11 tỷ USD mà CHDCND Triều Tiên nợ từ thời Liên Xô cũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN