Nga phóng thành công tên lửa Rokot mang theo 4 vệ tinh

Ngày 28/7, Lực lượng Phòng không vũ trụ Nga (ADF) tuyên bố đã phóng thành công tên lửa đẩy Rokot mang theo 4 vệ tinh, trong đó có một vệ tinh quân sự, từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước này.


Người phát ngôn ADF cho biết tên lửa Rokot được phóng lên không gian lúc 8h35 sáng (theo giờ Việt Nam).


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) thanh sát các thiết bị quân sự ở Kolomna ngày 23/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoài vệ tinh quân sự, hai vệ tinh viễn thông Gonets-M và vệ tinh cỡ nhỏ phục vụ nghiên cứu khoa học Yubileiny-2 đã được đưa lên quỹ đạo thành công vào lúc 10h21 sáng cùng ngày.


Vệ tinh quân sự trên sẽ gia nhập mạng lưới 70 vệ tinh do thám của quân đội Nga sau khi lên tới quỹ đạo.


Tên lửa đẩy Rokot, nặng 107 tấn, là phiên bản tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-18 của Nga. Nó được phóng lên không gian lần đầu tiên vào tháng 5/2000 và tới nay loại tên lửa này đã được phóng 16 lần.


Tuy nhiên, Nga đã ngừng sử dụng loại tên lửa này sau vụ thất bại khi phóng vệ tinh địa chất Geo-IK-2 hồi tháng 2/2011.



TTXVN/Tin tức

Mỹ bán 60 quả tên lửa Patriot cho Kuwait
Mỹ bán 60 quả tên lửa Patriot cho Kuwait

Lầu Năm Góc ngày 25/7 thông báo kế hoạch bán 60 quả tên lửa Patriot cho Kuwait trong thỏa thuận trị giá ước tính 4,2 tỷ USD, giữa lúc nước này đang nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ nhằm chống lại mối đe dọa từ Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN