Nga: Pháp phải thực hiện nghĩa vụ giao tàu chiến Mistral

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5/12 cảnh báo danh tiếng của Pháp có thể bị tổn hại liên quan đến việc bàn giao chiến hạm Mistral cho Nga, hiện đang bị đình chỉ do cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. 


Tàu chiến Mistral.


Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Thụy Sĩ, ông Lavrov nói: “Đó không còn là vấn đề của chúng tôi nữa mà là vấn đề liên quan đến danh tiếng của Pháp. Họ phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng”.

Tuần trước, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã một lần nữa quyết định trì hoãn cho đến khi có thông báo tiếp theo việc bàn giao chiếc đầu tiên trong số 2 chiến hạm chở trực thăng lớp Mistral mà nước này đóng cho Nga, do tình hình hiện nay ở miền Đông Ukraine chưa cho phép.


TN

Pháp tuyên bố khả năng không giao tàu Mistral cho Nga
Pháp tuyên bố khả năng không giao tàu Mistral cho Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 5/12 cho rằng 2 tàu chiến mà Nga đặt hàng có khả năng không bao giờ được chuyển giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN