Nga phản pháo báo cáo nhân quyền thường niên của Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/6 đã lên tiếng khẳng định rằng báo cáo nhân quyền thường niên do Mỹ công bố là mang động cơ chính trị và phớt lờ những vi phạm nhân quyền của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich. Ảnh: presstv.ir


Hãng tin Interfax dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết: "Phương pháp luận của bản báo cáo này xa rời thực tế và dựa trên 'sự xếp hạng' tùy tiện về mức độ dân chủ của một quốc gia".

Trước đó hôm 25/6, Mỹ đã công bố bản báo cáo nhân quyền thường niên trên, trong đó cho rằng hệ thống chính trị ở Nga đang "ngày càng trở nên chuyên quyền độc đoán" và Moskva đã thông qua nhiều biện pháp mới nhằm trấn áp những người bất đồng chính kiến.


TN (Theo Reuters)
Nga tố Mỹ âm mưu biến châu Âu thành con rối
Nga tố Mỹ âm mưu biến châu Âu thành con rối

Một quan chức cấp cao Nga tố cáo "hành động do thám" của Mỹ đã để lộ rõ mưu đồ của Washington hòng biến châu Âu thành con rối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN