Nga, Mỹ tiếp tục Hiệp ước tên lửa tầm trung, ngắn

Cuộc tham vấn liên chính phủ Nga – Mỹ về Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) đã diễn ra tại thủ đô Moskva ngày 11/9.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga. Ảnh: RIA Novosti


Dẫn đầu đoàn Nga tham dự cuộc tham vấn là Vụ trưởng Vụ An ninh và Giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov, trong khi dẫn đầu phía Mỹ là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Rose Gottemoeller.

Trong tuyên bố sau cuộc tham vấn, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva và Washington đều khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì INF, cũng như nhất trí tiếp tục tham vấn nhằm giải tỏa những mối quan ngại liên quan tới INF.

Trước đó, vào tháng 7, phía Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước INF về cấm chế tạo, phát triển và phóng thử tên lửa hành trình với tầm bắn từ 500 – 5.500km. Tuy nhiên, cho đến nay, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về việc Moskva “vi phạm”, mà chỉ đưa ra một dẫn chứng mơ hồ về một số “thông tin tình báo tối mật”. Theo Moskva, những cáo buộc của Washington là không có cơ sở.

Trong khi đó, Moskva cũng cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước khi triển khai hệ thống phóng MK-41 cho các tên lửa tầm trung tại Ba Lan và Romania – hai quốc gia giáp Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng hành động này “vi phạm trắng trợn” Hiệp ước INF.

Hiệp ướcINF được Liên Xô trước đây và Mỹ ký năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Nội dung chính của văn kiện này cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa hạt nhân có tầm bắn từ 500-5.500km phóng từ mặt đất.


TTXVN/Tin tức
Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I
Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I

Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối đất Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ căn cứ quân sự ở bang Odisha, miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN