Nga: Mỹ buộc Ukraine phải kéo dài cuộc xung đột

Nga ngày 11/6 đã tố cáo Mỹ ép buộc Kiev phải duy trì cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Washington thực thi đầy đủ Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), văn kiện nhằm loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn.


Binh sĩ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Mariinka. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong tuyên bố nhằm phản bác báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các nghĩa vụ trong INF, Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Moskva không thực hiện bất cứ "hoạt động quân sự bất thường nào", đồng thời cho rằng Washington không những không nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine mà còn “đang ép chính quyền Kiev hiện nay phải tiếp tục cuộc xung đột 'nồi da nấu thịt' này".


Trước đó, Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí và binh sĩ cho lực lượng ly khai đang chiến đấu chống quân đội chính phủ Kiev ở miền Đông Ukraine. Ngoài ra, giới lãnh đạo Phương Tây cũng cho rằng Nga đang tập trung các lực lượng ở khu vực gần biên giới với Ukraine.


Trong bức thư chính thức gửi Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu (EC) Thorbjorn Jagland, Ukraine tuyên bố Nga cần chịu trách nhiệm thực thi các quyền con người tại những khu vực nhất định ở 2 tỉnh Lugansk và Donetsk, nơi xung đột tiếp tục diễn ra. Do đó, Kiev sẽ ngừng thi hành một số điều của Công ước Nhân quyền châu Âu tại các vùng lãnh thổ nói trên.
TN (theo Reuters)
 Ukraine công bố thời điểm tiến hành vòng hòa đàm tiếp theo
Ukraine công bố thời điểm tiến hành vòng hòa đàm tiếp theo

Đại diện của Kiev trong Nhóm Tiếp xúc 3 bên thông báo vòng hòa đàm tiếp theo về cuộc khủng hoảng sẽ diễn ra tại thủ đô Minsk trong tháng 6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN