Nga mở trung tâm thông tin mới Sputnik

Ngày 10/11, Hãng thông tấn quốc tế "Nước Nga ngày nay" đã mở Trung tâm thông tin quốc tế mới mang tên Sputnik.

Trung tâm thông tin quốc tế mới của Nga - Sputnik. Ảnh: TASS.


Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva (Nga), Tổng Giám đốc hãng "Nước Nga ngày nay" Dmitry Kiselev cho biết trung tâm Sputnik gồm trang web “Sputniknews.com" và một hệ thống đài phát thanh. Sputnik sẽ mở văn phòng đại diện tại 130 thành phố thuộc 34 nước trên thế giới, trong đó có Washington (Mỹ), London (Anh), Berlin (Đức), Paris (Pháp), Rio de Janeiro  (Brazil) và ở thủ đô phần lớn các nước thuộc Liên Xô cũ. Dự kiến, mỗi văn phòng sẽ có khoảng từ 30-70 nhân viên.

Hiện hãng "Nước Nga ngày nay" có 3 bản tin bằng các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Arab. Dự kiến, từ ngày 1/12 tới sẽ có thêm bản tiếng Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/12/2013 đã ký sắc lệnh giải thể Hãng Thông tấn RIA-Novosti và Công ty Phát thanh "Tiếng nói nước Nga", và trên cơ sở hai cơ quan này thành lập hãng thông tấn "Nước Nga ngày nay".


TTXVN/Tin Tức

Nga thành lập hãng thông tấn quốc tế 'Nước Nga ngày nay'
Nga thành lập hãng thông tấn quốc tế 'Nước Nga ngày nay'

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/12 đã ký sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức, theo đó hãng thông tấn RIA Novosti sẽ trở thành hãng thông tấn quốc tế "Nước Nga ngày nay". Giám đốc điều hành cơ quan tin tức này là ông Dmitry Kiselev, sẽ chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Tổng thống Putin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN