Nga không thể thờ ơ trước hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ mang tính chất toàn cầu khi mở rộng những thành tố của hệ thống này trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.


Một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ảnh: Internet.


Ông Gerasimov nhắc lại rằng trong Thông điệp tháng 12 gửi Quốc hội Liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặc biệt nhấn mạnh "tác động tiêu cực của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đến an ninh quốc tế”. Đánh giá hành động của Mỹ khi phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, Tổng tham mưu trưởng Nga nhận xét rằng chỉ riêng trong năm 2014, tại căn cứ hải quân Tây Ban Nha ở Rota đã có 2 tàu khu trục của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ neo đậu thường xuyên.


Đại tướng Gerasimov nêu rõ: “Chúng tôi không thể thờ ơ trước những hành động như vậy của các nước Phương Tây và buộc phải thực hiện những biện pháp đáp trả... trước hết hướng tới tăng cường trang bị cho quân đội và hải quân Nga những tổ hợp và hệ thống vũ khí triển vọng nhất, cho phép vô hiệu hóa tiềm năng của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, cũng như sở hữu những tính năng vượt trội qua mặt hệ thống Mỹ”.


TN

Mỹ chuyển giao rađa phòng thủ tên lửa thứ 2 cho Nhật Bản
Mỹ chuyển giao rađa phòng thủ tên lửa thứ 2 cho Nhật Bản

Ngày 26/12, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chuyển giao hệ thống rađa phòng thủ tên lửa thứ 2 cho Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN