Nga không có ý định phát động chạy đua vũ trang

Ngày 10/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng nước này không có ý định phát động một cuộc chạy đua vũ trang mới, song sẽ đáp trả mọi thách thức an ninh.

 

Phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Moskva về các kế hoạch hiện đại hóa vũ khí, ông Putin cho biết Nga sẽ tập trung phát triển các vũ khí hạt nhân chiến lược mới, vũ khí phòng không và vũ khí thông thường có độ chính xác cao. Ông còn nhấn mạnh rằng những mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của Nga cần phải được phân tích thấu đáo cũng như "đáp trả tương xứng". Theo ông, Nga không nên tăng chi phí quân sự vượt quá khả năng kinh tế của nước này.

 

Ngoài ra, ông Putin cũng khẳng định nước Nga cần phải duy trì khả năng răn đe hạt nhân.

 

TN

Nga thử thành công tên lửa hạt nhân liên lục địa Bulava
Nga thử thành công tên lửa hạt nhân liên lục địa Bulava

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov ngày 10/9 tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa hạt nhân liên lục địa Bulava mới và sẽ tiến hành thêm 2 vụ thử tên lửa vào tháng 10 và tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN