Nga khởi tố vụ tấn công Đại sứ quán tại Kiev

Ngày 30/10, Người phát ngôn Ủy ban điều tra Nga, ông Vladimir Markin thông báo đã khởi tố hình sự vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev của Ukraine hồi tháng 6 vừa qua.

Người phát ngôn Ủy ban điều tra Nga, ông Vladimir Markin. Ảnh: The Moscow Times.

Theo ông Markin, ủy ban trên đã khởi tố vụ “tấn công vào công sở và phương tiện giao thông của những người được sự bảo vệ của quốc tế”. Các đối tượng bị khởi tố gồm các thành viên cực đoan của tổ chức dân tộc “Pravyi Sektor”, “Tự vệ Maidan” và những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc khác chưa được xác minh.

Ủy ban điều tra Nga dự định thành lập và đưa tất cả những đối tượng tổ chức và bảo trợ cho nhóm tội phạm này ra truy cứu trách nhiệm theo luật pháp hiện hành. Cơ quan điều tra đã có sẵn dữ liệu về những đối tượng nói trên.

Người phát ngôn Markin cho biết các phần tử cực đoan đã tấn công Đại sứ quán Nga trong 2 ngày 14-15/6. Hơn 1.500 phần tử có vũ trang đã tham gia cuộc tấn công này. Họ dùng đá đập vỡ tất cả cửa sổ của tòa nhà và tìm cách dùng các chai chứa chất dễ cháy để phóng hỏa đại sứ quán Nga.


T.N
Hai nhân viên đại sứ quán Nga tại Ukraine mất tích
Hai nhân viên đại sứ quán Nga tại Ukraine mất tích

Đại sứ quán Nga tại Kiev tuyên bố hai nhân viên của cơ quan ngoại giao này đã biến mất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN