Nga khởi hành đoàn xe viện trợ mới tới Đông Ukraine

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tiết lộ với Hãng thông tấn TASS rằng ngày 12/12, đoàn xe chở viện trợ của Nga đã rời khu vực Rostov ở miền Nam nước này để tới các khu vực Donetsk và Lugansk thuộc miền Đông Ukraine.


Xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga tại một trạm kiểm soát gần Donetsk ngày 11/9. AFP-TTXVN.


Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Stepanov xác nhận: “Đoàn gồm hơn 130 xe tải đã rời khỏi trung tâm cứu hộ Donskoy của Bộ Tình trạng khẩn cấp ở khu vực Rostov và đang trên đường tới biên giới của Nga - Ukraine”. Đoàn xe này chở hơn 1.200 tấn hàng nhân đạo, trong đó có thịt hộp, cá, sữa, đường và các thiết bị để đảm bảo hoạt động cho các cơ sở xã hội quan trọng. Đây là đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 9 mà Nga đưa tới Donbass. Kể từ ngày 11/8 tới nay đã có hơn 10.700 tấn hàng nhân đạo được phân phát cho Donetsk và Lugansk.

Theo Thứ trưởng Stepanov, bộ này có kế hoạch sớm tổ chức đoàn xe thứ 10 viện trợ cho miền Đông Ukraine trước dịp Tết Dương lịch, khoảng sau ngày 20/12.




TN
Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 7 của Nga đến miền Đông Ukraine
Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 7 của Nga đến miền Đông Ukraine

Truyền thông Nga thông báo một đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo nữa của Nga đã tới khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine. Đây là đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 7 của Nga dành cho người dân thuộc hai Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN