Nga khẳng định mong muốn hòa bình tại Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/1 tuyên bố Moskva sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine sau khi các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine đang có chiều hướng gia tăng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RT.


Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moskva, ông Lavrov cho biết Nga sẽ nỗ lực vì một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở miền Đông Ukraine tại cuộc họp 4 bên ở Berlin (Đức) diễn ra cùng ngày với sự tham dự của các ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức và Pháp.

Ông Lavrov khẳng định Moskva không muốn xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh và rằng Phương Tây sẽ không thể cô lập được Nga.


TN (Theo Reuters)
Giao tranh suốt đêm ở Donetsk gây nhiều thương vong
Giao tranh suốt đêm ở Donetsk gây nhiều thương vong

Cuộc giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và phe ly khai ở Donetsk đêm 20/1 đã làm ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và 29 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN