Nga huy động 10 nghìn quân bảo vệ Hội nghị APEC

Ngày 27/8, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokolsev xác nhận Nga đã sẵn sàng bảo vệ vững chắc an ninh cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC-2012) lần thứ 24, sẽ diễn ra tại thành phố Vladivostok từ ngày 2-9/9 tới.

Máy bay Su-30MK2 tối tân được dùng trong bảo vệ  APEC 2012. Ảnh: Internet


Bộ trưởng Kolokolsev cho biết tham gia bảo đảm an ninh cho APEC-2012 có khoảng 10 nghìn cảnh sát và quân dã chiến, 11 tàu tuần tiễu, 6 máy bay trực thăng, 2 máy bay không người lái cùng các chiến hạm, phi đội tiêm kích MiG và Su của quân đội.

Trong tuần này, cảnh sát và quân dã chiến Nga đã được huy động trực 24/24, riêng trực chiến suốt ngày đêm tại sân bay quốc tế Vladivostok sẽ có hơn 230 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ, đồng thời sân bay này đã được lắp đặt thêm 300 camera và hơn 30 cửa ra-vào phát hiện kim loại.

Bộ trưởng Kolokolsev tuyên bố ông hoàn toàn hài lòng về công tác bảo đảm an ninh cho APEC-2012.

Đây là lần đầu tiên Nga đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC. Để chuẩn bị cho hội nghị, Chính phủ Nga đã phải chi khoảng 600 tỷ rúp (18,8 tỷ USD).


TTXXVN/ Tin Tức
Nga điều máy bay tiêm kích bảo vệ Hội nghị APEC

Để bảo vệ Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 9 tại Vladivostok, Không quân Nga sẽ điều máy bay tiêm kích SU-27SM, Su-30 và MiG-31 thuộc Quân khu Phương Đông kiểm soát bầu trời ở khu vực tổ chức hội nghị trong vòng bán kính 1.200 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN