Nga hối thúc Mỹ công bố dữ liệu vệ tinh về thảm kịch MH17

Ngày 3/6, Bộ Ngoại giao Nga đã hối thúc Mỹ công khai mọi bằng chứng mà Washington có được về vụ máy bay MH17 của Hãng Malaysia Airlines bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine hồi năm 2014.

Xác máy bay MH17 tại khu vực rơi, gần thị trấn Shaktarsk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/ TTXVN


Bộ trên ra tuyên bố nêu rõ: "Nếu Mỹ có dữ liệu điều khiển khách quan từ các vệ tinh hoặc hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không AWACS, thì họ cần phải công khai chúng. Điều tương tự cũng áp dụng với các bản ghi âm cuộc đối thoại giữa các đài kiểm soát và bộ phận quân sự của Ukraine".


Trong vụ rơi MH17 làm 298 người thiệt mạng, Kiev và Phương Tây đã nhanh chóng cáo buộc lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine bắn tên lửa đất đối không Buk vào máy bay, trong đó Mỹ cho biết họ căn cứ vào các hình ảnh vệ tinh do thám và các cuộc đối thoại của đài kiểm soát được nghe lén. Các dữ liệu này vẫn chưa được công khai hay xác minh độc lập.

TN (theo Sputnik)
Nga công bố danh tính nhân chứng vụ MH17
Nga công bố danh tính nhân chứng vụ MH17

Phát ngôn viên Ủy ban điều tra Nga đã công bố danh tính nhân chứng vụ rơi máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN