Nga giúp Ai Cập xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Ngày 10/2, Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi cho biết Nga đã đồng ý cùng xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ai Cập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ngòai cùng bên trái) và Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi (ngòai cùng bên phải) tại sân bay Cairo. Ảnh: Rianovosti


Cùng ngày, bản ghi nhớ về việc hợp tác trên đã được ký kết với sự chứng kiến của ông Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Putin, ông Sisi cho biết nhà máy điện hạt nhân này sẽ được xây dựng ở Dabaa nằm bên bờ Địa Trung Hải, miền Tây Bắc Ai Cập.

Ai Cập đã đặt nền móng cho nhà máy điện hạt nhân ở Dabaa từ thời Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak song việc xây dựng bị ngừng lại do những tranh chấp với người dân địa phương.


TN (Theo AFP)
Cú hích trong quan hệ Ai Cập - Nga
Cú hích trong quan hệ Ai Cập - Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Ai Cập với một chương trình nghị sự dày đặc hứa hẹn nhiều kết quả. Chuyến công du lịch sử kéo dài hai ngày này được kỳ vọng tạo cú hích nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN