Nga, Đức kêu gọi chấm dứt giao tranh ở Đông Ukraine

Trong cuộc điện đàm ngày 17/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đã nêu bật tầm quan trọng của việc chấm dứt giao tranh ở miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ 2 ngoại trưởng "đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc lập tức chấm dứt chiến sự ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là hoạt động bắn phá các ngôi làng và cơ sở hạ tầng dân sự".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo ngoại trưởng các nước Pháp, Đức, Ukraine và Nga sẽ nhóm họp vào tuần tới tại thủ đô Paris để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trước đó hôm 16/6, các quan chức Chính phủ Ukraine đã gặp gỡ đại diện phe đòi độc lập ở Minsk (Belarus) trong cuộc đàm phán do châu Âu làm trung gian nhưng đã không thể đạt được đột phá nào, trong khi phía Kiev loan báo về việc 2 binh sĩ của họ bị thiệt mạng trong giao tranh ở miền Đông.


TN (Theo Reuters/AFP)
Đấu pháo ở Donetsk
Đấu pháo ở Donetsk

Một buổi sáng, giọng nói nghe sột soạt trên sóng radio vang lên ra lệnh cho những chiếc xe tăng di chuyển. Một trận đấu pháo sắp sửa bắt đầu ở Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN