Nga đòi Pháp đền 1,32 tỷ USD vụ tàu Mistral

Ngày 15/5, một nguồn thạo tin của Nga cho biết nước này muốn Pháp đền bù 1,163 tỷ euro (1,32 tỷ USD) cho việc hủy hợp đồng bán 2 tàu chở trực thăng lớp Mistral.

Tàu chiến Sevastopol lớp Mistral rời cảng Saint-Nazaire, Pháp trong cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên ngày 16/3. Ảnh: AFP-TTXVN


Nguồn tin giấu tên trên nói: "Con số 1,163 tỷ euro là nhỏ hơn giá trị của hợp đồng chỉ chút ít".

Cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov thông báo Nga sẵn sàng chấp nhận tiền đền bù tài chính nếu Pháp không hoàn thành hợp đồng bán 2 tàu Mistral.

Trước đó, nhật báo "Kommersant" (Thương nhân) của Nga đưa tin Paris chỉ đề xuất đền bù 785 triệu euro. Ngoài ra, hãng Interfax dẫn lời quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga Yury Yakubov cho biết: "Cả 2 tàu chở trực thăng Mistral được chế tạo cho Hải quân Nga, cho các trực thăng, hệ thống kiểm soát, cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Các tàu này không được cung cấp cho một nước thứ 3 trong bất cứ trường hợp nào, đây là vấn đề an ninh quốc gia".


TN
(Theo Reuters)
Pháp đề xuất hủy hợp đồng giao tàu chiến Mistral
Pháp đề xuất hủy hợp đồng giao tàu chiến Mistral

Pháp đã soạn thảo và chuyển cho Moskva dự thảo văn bản về việc hủy bỏ hợp đồng liên chính phủ bàn giao 2 tàu chiến lớp Mistral cho Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN