Nga định tăng cường quân sự ở Crimea, Kaliningrad và Bắc Cực

Trong năm nay, Nga có kế hoạch tăng cường năng lực quân sự ở bán đảo Crimea, Bắc Cực và khu vực cực Tây Kaliningrad.

Tàu đổ bộ của hải quân Nga tham gia tập trận tại Kaliningrad. Ảnh: AFP/ TTXVN


Thông tin trên được hãng thông tấn RIA ngày 13/1 dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết.

Trước đó, hồi tháng 12/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn học thuyết quân sự mới, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các lợi ích của Nga ở khu vực Bắc Cực.

Học thuyết mới này cũng xác nhận việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng phạm vi đã tạo ra nguy cơ bên ngoài đối với Nga.


TN
(Theo Reuters)
Nga sẽ triển khai trung đoàn tên lửa S-400 ở Bắc Cực
Nga sẽ triển khai trung đoàn tên lửa S-400 ở Bắc Cực

Nga sẽ thành lập một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumph vào năm 2015 và đơn vị này sẽ trực thuộc Bộ Tư lệnh Bắc Cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN