Nga có thể phạt hành vi xuyên tạc vai trò của Liên Xô trong Thế chiến 2

Tòa án Zamoskvoretsky của Moskva sẽ xem xét yêu cầu của các nhà hoạt động về việc áp dụng ở Nga hình phạt dưới hình thức lao động bắt buộc đối với hành vi xuyên tạc, bóp méo thông tin về vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Bản sao lá cờ chiến thắng của Hồng quân Liên Xô cắm trên tòa nhà Reichstag ở thủ đô Berlin, Đức 5/1945. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, người đại diện của tòa án nói: "Đề xuất của (2 nhà hoạt động) Marat Amanliev và Nikolai Maximov đã được thụ lý giải quyết và sẽ được xem xét vào ngày 14/5".

Các nhà hoạt động đề nghị quy định trách nhiệm đối với "những tuyên bố công khai nhằm hạ thấp giá trị của sự tham gia và vai trò của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, cũng như xuyên tạc, bóp méo hoặc phủ nhận những thành tựu của Liên Xô trong cuộc chiến tranh này, cùng những lời kêu gọi đánh giá lại kết quả của Chiến tranh Thế giới thứ 2 về mức độ tham gia của Liên Xô trong cuộc chiến".

Các nhà hoạt động đề nghị trừng phạt những hành vi trên bằng hình thức lao động bắt buộc trong thời hạn từ 40-120 giờ đồng hồ.


TN (Theo Sputnik)
Súng AK-74M ra mắt trong Ngày Chiến thắng
Súng AK-74M ra mắt trong Ngày Chiến thắng

Khẩu súng AK-74M được hiện đại hóa sẽ lần đầu tiên ra mắt trong lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thắng ngày 9/5 ở Quảng trường Đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN