Nga có thể kiện Pháp về vụ tàu chiến Mistral

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 15/1 cho biết Nga có khả năng kiện Pháp do Paris không bàn giao 2 tàu chở trực thăng lớp Mistral trong vòng 6 tháng tới.

Tàu chiến lớp Mistral neo đậu tại Saint-Nazaire, miền tây Pháp ngày 20/12/2014. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Shoigu nói: “Tất cả các bước đang được thực hiện theo hợp đồng. Đương nhiên, nếu hợp đồng này không được thực thi, một vụ kiện sẽ được thực hiện”. 


Ông Shoigu cho rằng quá trình này có khả năng phải mất 6 tháng.


Tháng trước, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho hay nước ông sẽ không còn đặt hàng các thiết bị quân sự làm sẵn từ nước ngoài. Ông Rogozin nhấn mạnh: “Tình hình hiện nay liên quan tới tàu Mistral cho thấy tác hại của việc phụ thuộc công nghệ vào nước ngoài”.


Hồi tháng 11/2014, Pháp đã đình chỉ vô thời hạn việc bàn giao chiếc tàu Mistral đầu tiên cho Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn tiếp diễn và vai trò của Nga trong việc hỗ trợ lực lượng nổi dậy đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.



TN

Nga đòi Pháp giải thích việc chưa giao tàu chiến Mistral
Nga đòi Pháp giải thích việc chưa giao tàu chiến Mistral

Nga yêu cầu Pháp đưa ra giải thích chính thức về việc chưa giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga theo hợp đồng hai bên đã ký kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN