Nga có thể chặn mạng YouTube từ tháng 11

Người sử dụng Internet ở Nga có khả năng mất hoàn toàn quyền truy cập trang chia sẻ video trực tuyến YouTube, nơi lưu trữ các đoạn giới thiệu bộ phim gây tranh cãi về đạo Hồi, sau khi quy định pháp luật về "danh sách đen" các trang web có hiệu lực từ ngày 1/11.

Nga có thể chặn trang mạng YouTube từ tháng 11. Ảnh: Internet


Điều này có thể xảy ra nếu ở LB Nga, dữ liệu video được thừa nhận mang tính chất cực đoan, còn Google, công ty chủ quản trang mạng YouTube, không chịu hạn chế truy cập video từ người dùng Internet ở Nga.

Google đã hạn chế truy cập đoạn phim về Nhà tiên tri Mohammed từ Ấn Độ và Indonesia, cũng như khóa hoàn toàn đối với người sử dụng ở Ai Cập và Libya. Các hạn chế được áp dụng phù hợp với quy định luật pháp sở tại.

Tuy nhiên Google đã không làm điều này ở Pakistan, khiến Thủ tướng Raja Pervez Ashraf ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước chặn YouTube.



TTXVN/ Tin Tức



Biểu tình phản đối bộ phim xúc phạm đạo Hồi lan sang Đông Nam Á
Biểu tình phản đối bộ phim xúc phạm đạo Hồi lan sang Đông Nam Á

Ngày 17/9, làn sóng biểu tình phản đối bộ phim được cho là có nội dung phỉ báng Nhà Tiên tri Mohammed đã lan sang một số nước Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN