Nga cảnh báo Ukraine về việc khước từ giảm giá khí đốt

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/6 đã cảnh báo Ukraine về việc nước này khước từ đề nghị giảm giá khí đốt, đồng thời cáo buộc Kiev đẩy cuộc đàm phán vào "ngõ cụt" khi đòi giảm giá hơn nữa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh AFP/TTXVN


Các hãng tin Nga dẫn lời ông Putin nói: "Nếu đề nghị của chúng tôi bị khước từ thì chúng tôi sẽ thay đổi sang mức khác. Đó không phải là sự lựa chọn của chúng tôi và chúng tôi không muốn thế". Theo ông Putin, Nga đã đề xuất giảm giá khí đốt xuống còn 385 USD/1.000 m3.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp chính phủ, Tổng thống Putin đã chỉ thị cho chính phủ nước này xây dựng các biện pháp duy trì việc giảm giá khí đốt đã được đề xuất cho Ukraine trong một khoảng thời gian nhất định.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết bất cứ cuộc đàm phán nào về giá khí đốt giữa Nga và Ukraine đều phụ thuộc vào động thái từ phía Kiev.


T.N (Theo AFP/THX)

Ukraine ra điều kiện để trả nợ tiền khí đốt
Ukraine ra điều kiện để trả nợ tiền khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan cho biết Kiev sẽ không trả khoản nợ khí đốt cho Nga cho đến khi đạt được một thỏa thuận về giá cả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN