Nga cảnh báo Mỹ chớ cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ngày 10/2, Nga cảnh báo rằng kế hoạch cung cấp vũ khí cho Kiev của Washington sẽ làm tình hình tại Ukraine càng thêm bất ổn.

Cảnh đổ nát tại sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Nga thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tất cả các kế hoạch khác nhằm gia tăng trừng phạt, cung cấp vũ khí hay đại loại như thế đều nhằm mục đích làm bất ổn tình hình tại Ukraine".

Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết nếu Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine, Nga nhiều khả năng sẽ đáp trả bằng ngoại giao.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak khẳng định nước này sẽ không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, đồng thời cho rằng Phương Tây không mấy lạc quan về kết quả của cuộc đàm phán hòa bình 4 bên.



TN(Theo THX/Reuters/AP)

Cấp vũ khí cho Ukraine là phương án cuối cùng
Cấp vũ khí cho Ukraine là phương án cuối cùng

Cung cấp vũ khí cho Ukraine là phương án cuối cùng, song cần tránh sử dụng biện pháp này vì nó có nguy cơ làm leo thang cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN