Nga bắt giữ tàu Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép

Đêm 16 rạng sáng 17/7, lực lượng bảo vệ biên giới của Cơ quan An ninh (FSB) LB Nga tại khu vực Viễn Đông đã bắt giữ một tàu Trung Quốc cùng 17 ngư dân đánh bắt hải sản trái phép tại khu vực đặc quyền kinh tế của LB Nga thuộc Biển Nhật Bản.


Ngư dân Trung Quốc bị lực lượng chức năng Hàn Quốc bắt giữ vì đánh bắt trái phép hồi tháng 4/2012. Ảnh: Internet.

 

Sau khi phát hiện tàu Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép ở khu vực trên, các nhân viên FSB đi trên tàu tuần tiễu Dzerzhinsky đã bắn cảnh cáo, nhưng tàu cá Trung Quốc đã bỏ chạy khiến họ phải bắn vào mục tiêu và đuổi theo. Cuộc đuổi bắt kéo dài hơn 3 giờ và kết thúc bằng việc tàu Trung Quốc lao vào tàu tuần tiễu của Nga. Kết quả một người Trung Quốc bị rơi xuống biển và mất tích, những người còn lại không ai bị thương vong. Toàn bộ 17 người Trung Quốc còn lại cùng 22,5 tấn mực tươi đã bị đưa về hải cảng Nakhodka của Nga để tiếp tục xử lý.


Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc

Nhật Bản ngày 9/11 đã thả ông Trương Thiên Hùng, thuyền trưởng tàu cá Chiết Đại Ngư 04188 của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN