Nga bắt đầu nhập khẩu lương thực từ Iran

Phát biểu trên hãng thông tấn TASS ngày 21/12, đại diện Cơ quan kiểm dịch động thực vật Nga (Rosselkhoznadzor), ông Alexey Alexeyenko cho biết nước này sẽ bắt đầu nhập khẩu các lô sản phẩm lương thực đầu tiên của Iran từ tháng 1/2015.

Bắt đầu từ tháng 1/2015, Nga sẽ nhập khẩu lương thực từ Iran. Ảnh: TASS.


Ông Alexeyenko cho hay trong thời gian ở thăm Iran, phái đoàn Nga đã gặp gỡ các quan chức chính phủ và doanh nhân nước chủ nhà để "bàn về các vấn đề liên quan tới chất lượng cũng như lựa chọn các công ty sẽ cung cấp các sản phẩm lương thực cho Nga". Ngoài ra, danh sách các mặt hàng nhập khẩu trên có khả năng còn bao gồm cá, hải sản, rau củ và hoa quả.

Ông Alexeyenko còn cho biết Moskva “có kế hoạch nhập khẩu 20.000 tấn cá hồi chất lượng cao và ít nhất 3.000 tấn tôm, hải sản từ Iran", trong khi các chuyên gia của Rosselkhoznadzor đã cấp giấy phép xuất khẩu cho 20 công ty của Iran.


TN
(Theo TASS)

Nga cấm nhập thịt gia cầm thành phẩm từ Mỹ
Nga cấm nhập thịt gia cầm thành phẩm từ Mỹ

Nga đã ra lệnh cấm nhập khẩu các loại thành phẩm chế biến từ thịt gia cầm, đặc biệt cấm nhập thịt và thịt gia cầm bán thành phẩm của Mỹ kể từ ngày 5/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN