Nga: Âm mưu cô lập của Mỹ sẽ bất thành

Ngày 4/1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov tuyên bố việc thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) triển khai hoạt động và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng trong tương lai sẽ ngăn cản sự cô lập Nga.

Ông Alexei Pushkov. Ảnh: Reuters


Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Pushkov nói: "Nhiệm vụ (cô lập nước Nga) sẽ không thể hoàn thành. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ buộc phải thừa nhận điều đó", đồng thời nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) nhận thức được bản chất vô ích của sự cô lập Nga càng sớm thì sẽ càng nhanh chóng thoát khỏi chính sách cấm vận. Ông nêu rõ: "Cái mà châu Âu cần không phải là một cuộc Chiến tranh Lạnh, mà là sự giải tỏa mới".

Trước đó, ông Pushkov từng bày tỏ mong muốn rằng năm 2015 sẽ là năm hòa dịu ở châu Âu.


TN (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Đối đầu Nga-Phương Tây: Dấu hiệu chiến thắng của Tổng thống Putin
Đối đầu Nga-Phương Tây: Dấu hiệu chiến thắng của Tổng thống Putin

Một loạt những thành công về mặt ngoại giao gần đây của Tổng thống Vladimir Putin đã vô hiệu hóa tính hiệu quả chiến lược cô lập và trừng phạt kinh tế của phương Tây nhằm vào Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN