New Zealand tiến hành tổng tuyển cử

Sáng 20/9, các cử tri New Zealand đã tới các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử nhằm quyết định nhân vật nào sẽ lãnh đạo đất nước trong 3 năm tới. Lúc 9 giờ sáng địa phương (21h00 GMT ngày 19/9), các địa điểm bỏ phiếu trên toàn New Zealand đã mở cửa cho 3,06 triệu cử tri đủ tư cách đi bầu.

Đây sẽ là cuộc cạnh tranh sát sao giữa Thủ tướng John Key của Đảng Dân tộc theo đường lối trung hữu với đối thủ chính là David Cunliffe của Công Đảng theo đường lối trung tả.

Dự kiến, các địa điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 19 giờ tối cùng ngày.


TN (Theo AFP/Tân Hoa Xã)
Bộ trưởng Tư pháp New Zealand từ chức
Bộ trưởng Tư pháp New Zealand từ chức

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Judith Collins, tuyên bố từ chức ngay sau khi có những cáo buộc bà có liên quan đến một vụ bê bối từ năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN