NATO tập trận hải quân tại biển Baltic

Cuộc tập trận Baltic Fortress 2015 (Pháo đài Baltic-2015) với sự tham gia của tàu chiến từ 9 nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) bắt đầu ngày 11/5 trên hải phận Litva.

Binh sĩ Na Uy trong một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: Reuters


Bộ Quốc phòng Litva cho biết cuộc tập trận có nhiệm vụ hoàn thiện khả năng phối hợp với các đối tác NATO trong việc thực hiện các chiến dịch quốc tế, trong đó có việc phối hợp với các lực lượng phản ứng nhanh của liên minh quân sự này.

Cuộc tập trận bao gồm các giai đoạn hành quân, bắn đạn thật, rà phá bom mìn, đánh chặn và hộ tống tàu, tìm kiếm và cứu hộ. Tham gia cuộc tập trận có 20 tàu chiến từ Bỉ, Anh, Đức, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan và Estonia. Cuộc tập trận kéo dài cho tới ngày 14/5.

Cuộc tập trận Baltic Fortress được các nước Baltic lần lượt tổ chức hàng năm.


TTXVN/Tin tức
Nga, NATO thiết lập đường dây nóng
Nga, NATO thiết lập đường dây nóng

NATO và Nga đã thiết lập kênh liên lạc tác chiến song phương và trong trường hợp căng thẳng gia tăng, chỉ huy 2 bên có thể ngay lập tức xử lý vấn đề nảy sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN