NATO quyết tâm triển khai lá chắn tên lửa

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 14/5 cho biết, NATO quyết tâm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi thực hiện thành công cuộc thử nghiệm toàn diện đầu tiên.

 

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tại một cuộc họp báo ở Bỉ ngày 11/5. Ảnh: Internet

 

Ông Rasmussen cho biết, sau hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này ở Chicago, NATO sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống hướng tới khả năng hoạt động toàn diện. NATO đã phát triển một hệ thống kiểm soát và chỉ huy ban đầu để liên kết các cơ sở của Mỹ với các cảm biến và máy bay đánh chặn do các đồng minh châu Âu cung cấp. Ông Rasmussen hi vọng có thể tuyên bố khởi động bước đầu hệ thống lá chắn tên lửa tại hội nghị thượng đỉnh ở Chicago diễn ra hôm 20 và 21/5 tới.

 

Theo đó, khả năng bước đầu của hệ thống lá chắn tên lửa sẽ giúp NATO có khả năng dù hạn chế nhưng ngay lập tức trong chống lại mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Ông Rasmussen khẳng định: “Đây là bước đầu tiên nhưng là một bước đi thực sự, tiến tới đưa hệ thống bao phủ khắp lãnh thổ các nước NATO ở châu Âu”.

 

Tuy nhiên, NATO và Nga chưa đạt được một thỏa thuận về hệ thống này vì Nga lo ngại hệ thống sẽ đe dọa đến an ninh của Nga, bất chấp sự trấn an của NATO rằng hệ thống này chỉ nhằm vào Iran và các mối đe dọa khác.

 

Tháng trước, NATO tuyên bố đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm toàn diện đầu tiên về khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa trong đối phó với các cuộc tấn công tên lửa.

 

 

Thùy Dương

Nga quan ngại về lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO
Nga quan ngại về lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov tuyên bố cuộc đàm phán giữa Nga cùng với Mỹ và NATO về NMD và AMD đã đi vào ngõ cụt, mặc dù Oasinhtơn cùng Brúcxen và Mátxcơva cuối năm 2010 đã thỏa thuận sẽ hợp tác trong lĩnh vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN