Myanmar muốn tham gia tập trận 'Hổ mang vàng'

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol Suwanatat cho biết Myanmar (Mianma) muốn được làm quan sát viên trong cuộc tập trận thường niên "Hổ mang vàng" giữa Thái Lan và Mỹ và đã đề nghị Băngcốc thương thuyết vấn đề này với Washington (Oasinhtơn).

Thông tin trên được ông Sukumpol đưa ra hôm 16/8 khi ông kết thúc chuyến thăm Myanmar hai ngày, trong đó ông đã có các cuộc gặp xã giao với Tổng thống Thein Sein, Tổng Tư lệnh và Bộ trưởng Quốc phòng Myanmar.

Lính thủy đánh bộ Mỹ trong đợt tập trận "Hổ mang vàng" 2011. Ảnh Internet.



Trong chuyến thăm này, Thái Lan và Myanmar cũng thỏa thuận hợp tác trong các chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy dọc biên giới hai nước. Phía Thái Lan đề nghị Myanmar  ủng hộ kế hoạch mở thêm ba điểm kiểm soát trên biên giới đối diện với các tỉnh của Thái Lan là Chiang Mai, Mae Hong Son và Kanchanaburi, đồng thời hỗ trợ cho dự án cảng biên nước sâu Dawei.



TTXVN/Tin tức
Hàn tập trận gần quần đảo tranh chấp với Nhật
Hàn tập trận gần quần đảo tranh chấp với Nhật

Một quan chức quân sự cấp cao của Hàn Quốc ngày 2/8 cho biết, nước này sẽ tiến hành tập trận trong vùng biển gần quần đảo Dokdo mà phía Nhật Bản gọi là Takeshima.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN