Mỹ xem xét hỗ trợ trực tiếp phe đối lập Syria

Giới chức Mỹ và Châu Âu ngày 26/2 nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên sẽ xem xét cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp cho phiến quân thuộc tổ chức "Quân đội Syria Tự do" nhằm gia tăng sức ép buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức.


Cảnh tàn phá tại quận Tariq al-Bab (Syria) ngày 23/2 sau các vụ oanh kích của quân đội chính phủ. Ảnh: AFP/TTXVN


Tin cũng cho biết chính quyền Mỹ chuẩn bị đi tới quyết định về khả năng hỗ trợ "phi sát thương cho những đối tượng chống đối chế độ Assad hiện đang bị kiểm soát chặt chẽ", bên cạnh những hỗ trợ khác mà Mỹ đã dành cho phe chính trị đối lập ở nước này.

Một số quan chức nói rằng quyết định sẽ được đưa ra vào ngày 28/2 tới, khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tham dự một hội nghị quốc tế về Syria tại Roma (Italy).


TTXVN/Tin tức
Syria sẵn sàng đối thoại với phe đối lập
Syria sẵn sàng đối thoại với phe đối lập

Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem ngày 25/2 tuyên bố chính quyền nước này sẵn sàng đàm phán với lực lượng chống đối và bất cứ lực lượng nào ủng hộ giải pháp đối thoại. Đây là lần đầu tiên một quan chức hàng đầu Syria khẳng định sẵn sàng đàm phán cùng lực lượng chống đối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN