Mỹ, Ukraine thảo luận về bạo lực mới ở Đông Ukraine

Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko để thảo luận về tình trạng bạo lực gia tăng ở miền Đông Ukraine.

Động thái này diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7), nơi các các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu này.

Lính cứu hỏa dập lửa đám cháy khu chợ ở Donetsk sau vụ pháo kích trong xung đột hôm 3/6. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cùng ngày, Liên hợp quốc đã hối thúc các bên tham chiến tôn trọng lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh ở miền Đông Ukraine, giữa lúc các bên đang cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.

Theo Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, các vụ vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk đang diễn ra với thường xuyên và nghiêm trọng hơn, với vũ khí hạng nặng liên tục được rút ra khỏi những nơi cất giữ trong khi các hệ thống tên lửa đa nòng đang được sử dụng trở lại trong thời gian gần đây.

DPR: Quân đội Ukraine mất 400 binh sỹ tại trận chiến ở Mariinka

Trong một diễn biến cùng ngày 5/6, người đứng đầu Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko cho biết trong cuộc giao tranh ở thị trấn Mariinka thuộc ngoại ô Donetsk ngày 3/6, ít nhất 400 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng và gần 1.000 lính bị thương.

Tuy nhiên, ông Zakharchenko không thông báo con số thiệt hại của phía quân ly khai. Bình luận về sự kiện diễn ra ngày 3/6 ở ngoại ô Donetsk, lãnh đạo DPR khẳng định họ không vi phạm một điểm nào trong Thỏa thuận Minsk, và dân quân li khai nổ súng để giáng trả hành động "xâm lược từ phía kẻ thù".

Trong khi đó, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) ngày 4/6 tuyên bố trong cuộc giao tranh giành giật Mariinka, khoảng 80 dân quân đã thiệt mạng và 100 người bị thương. Phó Giám đốc Trung tâm thông tin và phân tích NSDC, Vladimir Polevoy cho biết có tới 1.000 chiến binh DPR đã tham gia cuộc tấn công này.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, trong cuộc giao tranh tại Mariinka quân ly khai đã sử dụng hệ thống rocket đa nòng Grad, pháo tự hành 2S1, cũng như súng cối và xe tăng. Đáp lại, quân đội Ukraine cũng sử dụng các vũ khí hạng nặng.

OSCE kêu gọi nối lại đàm phán giữa các bên Ukraine


Phó trưởng Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, ông Alexander Hug ngày 5/6 đã kêu gọi các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine lập tức nối lại đàm phán, trong bối cảnh lo ngại đang gia tăng trước nguy cơ tái bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại khu vực này.

Truyền thông Nga dẫn lời quan chức trên nói tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA-LHQ): “Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán và giải quyết mọi vấn đề”.

Vòng đàm phán mới nhất dưới sự bảo trợ của OSCE diễn ra hôm 2/6 vừa qua đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào và giao tranh đặc biệt ác liệt đã nổ ra ở miền Đông Ukraine ngay trong ngày hôm sau.

Cuộc đụng độ giữa các lực lượng Ukraine và phiến quân ly khai do Nga hậu thuẫn này là đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu được duy trì hồi tháng 3.
TN (Theo Reuters/AFP/AP)
11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Ukraine đã đạt được các thỏa thuận với 11 quốc gia về cung cấp vũ khí sát thương cho quốc gia Đông Âu này.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN