Mỹ trừng phạt công ty Myanmar mua bán vũ khí với Triều Tiên

Theo Đài Bắc Kinh, Mỹ đã áp dụng vòng trừng phạt mới đối với vụ giao dịch vũ khí giữa Myanmar và CHDCND Triều Tiên, tuyên bố sẽ liệt 1 sĩ quan quân đội và 3 công ty Myanmar vào đối tượng trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết tính đến tháng 6/2013, trong 3 công ty Myanmar bị đưa vào danh sách trừng phạt có 2 công ty đã giúp quan chức quốc phòng Triều Tiên thường trú tại Myanmar sắp xếp nhập khẩu nguyên vật liệu vũ khí; cho đến tháng 12/2012, công ty còn lại xây dựng nhà xưởng cho cơ quan công nghiệp quốc phòng Myanmar. Được biết, có khoảng 30 người Triều Tiên làm việc trong nhà máy này.

Bộ trên cho biết thêm năm 2012, Chính phủ mới của Myanmar tuyên bố ý định cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên, sau đó áp dụng hàng loạt biện pháp tích cực. Do vậy, các biện pháp trừng phạt mới này không nhằm vào Chính phủ Myanmar.


T.N
Ngọc thạch Myanmar - “miếng mồi” cho thương nhân Trung Quốc
Ngọc thạch Myanmar - “miếng mồi” cho thương nhân Trung Quốc

Myanmar là nước có trữ lượng và chất lượng ngọc thạch hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ của chính quyền đối với các mỏ ngọc thạch ở khu vực tây bắc đang khiến Myanmar thất thu hàng tỷ USD tiền thuế/năm do nạn buôn lậu loại đá quý này qua biên giới Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN