Mỹ thiết lập 'liên minh nòng cốt đối phó IS

Ngày 5/9, Mỹ tuyên bố nước này đang thành lập một "liên minh nòng cốt" nhằm đối chọi với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi từ các đồng minh và các đối tác. Tuy nhiên, Washington đã loại bỏ khả năng triển khai các lực lượng bộ binh.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao 10 nước (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Australia, Thổ Nhĩ Kỹ, Italy, Ba Lan và Đan Mạch) ở xứ Wales (Anh), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải tấn công chúng (IS) theo nhiều cách, qua đó ngăn chặn chúng chiếm lãnh thổ, tăng cường sức mạnh cho các lực lượng an ninh Iraq và các lực lượng khác trong khu vực sẵn sàng đương đầu với IS. Rõ ràng, tôi nghĩ rằng có một giới hạn đỏ dành cho tất cả mọi người ở đây: sẽ không có chuyện triển khai bộ binh".

Hiện các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của 10 nước trên đã tiến hành thảo luận bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại xứ Wales để thảo luận về chiến lược đối phó với IS. Các nhà lãnh đạo NATO cùng ngày đã lên án "những hành động man rợ và hèn hạ" của IS khi chặt đầu 2 nhà báo Mỹ.


TN
(Theo AFP/Reuters)
Al-Qaeda ở Syria: IS và Mặt trận Al Nusrah - Kỳ cuối: Mặt trận Al Nusrah - Tinh về chất
Al-Qaeda ở Syria: IS và Mặt trận Al Nusrah - Kỳ cuối: Mặt trận Al Nusrah - Tinh về chất

Cả IS và Mặt trận Al Nusrah đều là những tổ chức phân quyền chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt bí mật của tổ chức, không hé lộ thông tin về các thủ lĩnh và cách thức hoạt động, thậm chí với cả các điệp viên của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN