Mỹ thả vũ khí cho người Kurd ở Kobane

Trong một động thái nhiều khả năng sẽ chọc giận đồng minh chủ chốt là Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 19/10 thông báo quân đội nước này đã cung cấp vũ khí, đạn dược và thuốc men cho lực người Kurd ở thành phố Kobane đang xảy ra chiến sự của Syria.

Trong một tuyên bố ám chỉ tới phần tử thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), CENTCOM xác nhận máy bay vận tải C-130 của Không quân Mỹ đã tiến hành nhiều đợt thả hàng do chính quyền người Kurd ở Iraq cung cấp và "nhằm mục đích đảm bảo sự kháng cự liên tục của lực lượng người Kurd trước nỗ lực của IS muốn giành quyền kiểm soát Kobane".

Tuyên bố cho biết thêm Mỹ đã tiến hành 135 cuộc không kích gần Kobane những ngày gần đây, kết hợp với sự kháng cự liên tục với IS ở trên bộ, đã làm chậm bước tiến của IS vào thị trấn này, đồng thời tiêu diệt hàng trăm phần tử thánh chiến.

Chiến binh người Kurd gác gần cầu Mullah Abdullah, cách Kirkuk khoảng 25km về phía tây nam, gần dinh lũy của các tay súng IS. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Indonesia để tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Joko Widodo, đồng thời tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đối với nỗ lực của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống nhóm IS ở Trung Đông.

Trong khuôn khổ chặng dừng chân một ngày ở Jakarta, ông Kerry có kế hoạch gặp gỡ song phương với Tổng thống đắc cử Widodo, thủ tướng các quốc gia láng giềng Malaysia và Singapore, Quốc vương Brunei, Thủ tướng Australia và Ngoại trưởng Philippines.

Trả lời báo giới, giới chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các gặp sẽ đề cập tới vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông - khu vực mà những hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc đang là mối quan ngại của Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác châu Á của Washington, một hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang trong tiến trình đàm phán và chiến dịch ngăn chặn dịch bệnh Ebola. Tuy nhiên, ưu tiên vẫn sẽ là tìm kiếm thêm sự hỗ trợ cho cuộc chiến chống IS ở Syria và Iraq.


T.N (theo AFP/Reuters)
 Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến IS
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết đẩy mạnh cuộc chiến IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong đó 2 bên cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN