Mỹ tấn công khủng bố Al-Qaeda ở Libya trong đêm

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14/6 cho biết quân đội nước này đã triển khai một cuộc tấn công nhằm vào các phần tử khủng bố có liên quan đến Al-Qaeda ở Libya.

Tên Mokhtar Belmokhtar.


Trong một thông báo, Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren tuyên bố: “Chúng tôi đang đánh giá các kết quả của chiến dịch này và sẽ cung cấp thông tin thêm vào thời điểm thích hợp”. Ông cho biết thêm chiến dịch này đã diễn ra vào đêm 13/6.

Trong khi đó, chính phủ Libya cho biết
Mokhtar Belmokhtar, một thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda tại nước này, đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công.

Hiện chưa rõ quân đội Mỹ đã triển khai chiến dịch như thế nào ở Libya song trước đó, Washington đã từng triển khai các máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu ở quốc gia Bắc Phi này.

Tại Libya, hiện tồn tại các chính phủ và quốc hội đối địch nhau, các lực lượng dân quân có thế lực lớn đang chiến đấu để tranh giành ảnh hưởng và chia sẻ nguồn lợi từ dầu mỏ của nước này. Các nhóm thánh chiến đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn này để hoành hành.
TN (theo AFP)
Hezbollah tuyên bố tiêu diệt 20 tay súng Al-Qaeda
Hezbollah tuyên bố tiêu diệt 20 tay súng Al-Qaeda

Phong trào vũ trang Hezbollah tại Liban cho biết lực lượng này đã tiêu diệt 20 tay súng thuộc nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN