Mỹ tạm gác mối lo chính phủ đóng cửa

Sau một thời gian đấu đá về ngân sách, cuối cùng đảng Dân chủ và Cộng hòa đã tạm “đình chiến” với việc quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách 1.100 tỷ USD cho năm tài khóa 2014. Như vậy, nước Mỹ đã tạm tránh được tình cảnh chính phủ phải đóng cửa như đã xảy ra trong năm 2013.

 

Nguy cơ nước Mỹ phải đóng cửa sẽ không xảy ra trong tương lai gần.


Thượng viện ngày 16/1 đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách 2014 với tỷ lệ 72 phiếu thuận, 26 phiếu chống. Trước đó, phần lớn nghị sĩ Hạ viện đã thông qua dự luật này. Giờ chỉ cần chữ ký của Tổng thống Barack Obama là dự luật này chính thức trở thành luật.


Nhà Trắng nhận định rằng dự luật được quốc hội thông qua là một bước đi tích cực cho đất nước và nền kinh tế Mỹ. Bà Barbara Mikulski, Chủ tịch Ủy ban phân bổ ngân sách của Thượng viện, cho rằng dù hơi chậm trễ nhưng quốc hội Mỹ đã làm xong nhiệm vụ của mình.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN