Mỹ tái cơ cấu lục quân lớn nhất trong gần 7 thập kỷ

Trong một bước đi phản ánh nhu cầu thu hẹp quy mô quân đội sau hơn một thập kỷ tiến hành hai cuộc chiến tại Irắc và Ápganixtan, ngày 25/6, giới chức quân sự Mỹ thông báo lực lượng lục quân nước này sẽ cắt giảm khoảng 80.000 quân số, đồng thời giảm số lữ đoàn chiến đấu từ 45 xuống còn 33.


 

Lục quân Mỹ bị cắt giảm mạnh khoảng 80.000 quân số.

 

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, tướng Ray Odierno, khẳng định đợt tái bố trí quân và xóa bỏ một số vị trí dân sự sẽ không ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lục quân Mỹ và không liên quan tới việc ngân sách liên bang tự động cắt giảm. Theo vị tướng trên, trong 4 năm tới, số lữ đoàn chiến đấu sẽ còn là 33, giảm 12 lữ đoàn (10 tại Mỹ và 2 tại Đức). Một số quân nhân thuộc các lữ đoàn này sẽ được điều chuyển sang các căn cứ quân sự. Bộ binh và tăng thiết giáp sẽ được bổ sung 600 - 800 quân vào mức 3.500 quân nhân hiện nay. Các nhân sự thuộc diện cắt giảm (khoảng 80.000 người) chủ yếu là các đối tượng tự nguyện giải ngũ.


Đây sẽ là lần tái cơ cấu Lục quân Mỹ lớn nhất kể từ sau cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2, đưa quân số trở lại mức 490.000 ở thời điểm trước khi xảy ra các vụ khủng bố 11/9/2001. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng kế hoạch trên chỉ là bước đi đầu tiên nhằm cắt giảm chi tiêu quân sự thêm 470 tỷ USD cho tới năm 2022.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN