Mỹ: Nguy cơ đóng cửa công sở 'vẫn rập rình'

Chiều 11/12, với 214 phiếu thuận và 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thử về kế hoạch chi tiêu ngân sách tài khóa 2015. Đây được coi là bước đi tích cực, nhưng nguy cơ một bộ phận công sở của chính phủ liên bang Mỹ phải đóng cửa vẫn chưa hết khi thời hạn chót chi tiêu ngân sách tạm thời kết thúc vào đêm 11/12.

Nguy cơ đóng cửa một bộ phận công sở Mỹ chưa hết. Ảnh minh họa.


Mâu thuẫn đang bùng nổ, không phải giữa Nhà Trắng với phe Cộng hòa mà là trong nội bộ Đảng Dân chủ. Mặc dù ngân sách một số bộ ngành như Bộ An ninh Nội địa chỉ được đến hết tháng 2/2015, nhưng Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch ngân sách 1.100 tỷ USD cho hầu hết các bộ ngành, đến hết tháng 9/2015.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo của Đảng Dân chủ, trong đó có Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi đang kêu gọi các đồng nghiệp ngăn chặn dự luật này. Hai điều khoản mà bà Pelosi đòi loại bỏ là sự ưu đãi dành cho ngành tài chính-ngân hàng và cho phép người giàu được tăng đóng góp tài chính cho bầu cử.


T.N
Tổng thống Mỹ ký luật ngân sách tài khóa mới
Tổng thống Mỹ ký luật ngân sách tài khóa mới

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật dự luật ngân sách cho hai năm tài khóa 2014 và 2015 vừa được quốc hội thông qua gần đây. Ngoài ra, ông Obama cũng đặt bút ký thành luật dự luật quốc phòng năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN