Mỹ: Không có bằng chứng nổ súng ở xưởng đóng tàu Hải quân

Hai giờ sau khi xuất hiện các thông tin ban đầu về một vụ nổ súng tại xưởng đóng tàu của Hải quân Mỹ ở Washington vào sáng 2/7, một nữ phát ngôn viên Sở Cảnh sát Washington tuyên bố không có bằng chứng cho thấy có 1 tay súng tại hiện trường.


Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ làm nhiệm vụ tại căn cứ Navy Yard ngày 2/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo phát ngôn viên trên, cuộc điều tra của cảnh sát đã kết thúc và Hải quân sẽ đảm nhận công việc điều tra tiếp theo. Hiện không có bằng chứng về xả súng, không có ai bị bắt và không có vũ khí nào được tìm thấy ở xưởng đóng tàu trên.


Trước đó, nhà chức trách đã nhận được cảnh báo về khả năng có một tay súng tại xưởng đóng tàu ở Washington, kích hoạt 1 cuộc điều động quy mô lớn theo như những quy tắc được thiết lập sau khi một tay súng bắn chết 12 người trong vụ thảm sát năm 2013 tại cơ sở này.



TN (theo Reuters/AP)
Xả súng tại xưởng đóng tàu Hải quân ở Washington
Xả súng tại xưởng đóng tàu Hải quân ở Washington

Cảnh sát ngày 2/7 đã được điều động trước thông tin về một vụ nổ súng tại Xưởng đóng tàu của Hải quân Mỹ ở Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN