Mỹ khẳng định không mở rộng không kích Iraq

Mỹ tuyên bố không có kế hoạch mở rộng chiến dịch không kích ở Iraq vượt quá phạm vi hoạt động bảo vệ các nhân viên Mỹ hiện đang làm việc tại thành phố Arbil, thủ phủ vùng tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq, và những người tỵ nạn thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Yazidi đang bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa.

Cộng đồng người Yazidi trở về Iraq khi đi dọc biên giới trên cây cầu Fishkhabur bắc qua sông Tigris, qua cửa khẩu Fishkhabur, miền bắc Iraq ngày 11/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu trước báo giới ngày 11/8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tướng William Mayville khẳng định Washington không có kế hoạch mở rộng chiến dịch trên không hiện nay ra ngoài khuôn khổ hoạt động tự vệ. Theo ông Mayville, các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iraq là nhằm tập trung bảo vệ các công dân và cơ sở của nước này, bảo vệ các máy bay thả hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq cũng như hỗ trợ quân đội nước sở tại phá vỡ vòng vây của IS tại núi Sinjar, nơi các tay súng Hồi giáo đang đe dọa sát hại hàng nghìn người tỵ nạn thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Yazidi.

Quan chức này cũng thừa nhận mặc dù các cuộc không kích của Mỹ tạm thời cản bước tiến của IS đến thành phố Arbil, song không thể ngăn chặn các cuộc tấn công khác của lực lượng này nhằm vào các khu vực khác trên lãnh thổ Iraq và Syria.

Trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ Iraq đối phó với các tay súng IS, cùng ngày, Mỹ đã bắt đầu triển khai việc cung cấp vũ khí cho lực lượng an ninh người Kurd tại Iraq. Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Washington đang hợp tác với Chính phủ Iraq cùng tất cả các bên liên quan tại nước này nhằm hỗ trợ vũ trang cho lực lượng quân đội người Kurd chống lại mối đe dọa từ phiến quân IS.

Cùng ngày, giới chức quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu nước này đã tấn công và phá hủy 4 trạm kiểm soát và một số phương tiện của IS tại Núi Sinjar nhằm bảo vệ những người tỵ nạn Yazidi đang mắc kẹt tại đây. Hiện các máy bay của Mỹ đang nỗ lực phối hợp với lực lượng quân đội Iraq chuyển hàng cứu trợ đến hàng nghìn người Yazidi đang IS bị bao vây và đe dọa tại khu vực này.

Trong một diễn biến liên quan, tối ngày 11/8 (giờ địa phương), Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã bắt đầu triển khai máy bay tiêm kích Tornado đến Iraq để tham gia sứ mệnh cứu trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại London, các máy bay Tornado của RAF dự kiến sẽ đảm nhận nhiệm vụ trinh sát trong chiến dịch cứu trợ dành cho hàng chục nghìn người Iraq đang phải đi lánh nạn. Trước đó, một máy bay vận tải C-130 Hercules của RAF đã phải hủy bỏ kế hoạch vận chuyển hang cứu trợ để tránh làm người tỵ nạn dưới mặt đất bị thương. Cùng với việc triển khai máy bay tiêm kích Tornado, giới chức Anh cũng không loại trừ khả năng sẽ vũ trang cho các lực lượng người Kurd chống lại phiến quân IS .

Giới quan sát nhận định quyết định này có thể là dấu hiệu cho thấy Chính phủ Anh đang chuẩn bị cho phương án can thiệp quân sự vào Iraq. Tuy nhiên, London khẳng định mọi hoạt động hiện chỉ dừng lại ở chiến dịch cứu trợ nhân đạo và Anh sẽ không can dự sâu hơn vào cuộc xung đột hiện nay ở quốc gia Trung Đông này.


TTXVN/Tin tức
Mỹ không có lộ trình cụ thể cho Iraq
Mỹ không có lộ trình cụ thể cho Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/8 đã từ chối cho biết cụ thể lộ trình thực hiện các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq mà chỉ nói chung chung rằng không kích sẽ diễn ra trong một thời gian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN