Mỹ, Iraq chuẩn bị tấn công tái chiếm Mosul

Tờ "Wall Street Journal" (Nhật báo Phố Wall) số ra ngày 22/1 đưa tin Mỹ và Iraq đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul của Iraq bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ từ tháng 6/2014. 


Binh sĩ Iraq tham gia huấn luyện tại căn cứ ở quận Bardarash, cách Mosul khoảng 30km về phía đông bắc ngày 10/1. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tướng Lloyd Austin, người đứng đầu Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, cho biết công tác chuẩn bị bao gồm lựa chọn và huấn luyện các đơn vị quân đội cho kế hoạch tấn công và cắt đứt tuyến tiếp vận của các tay súng IS.

Mosul là thành phố lớn nhất trong vùng lãnh thổ mà IS chiếm đóng xuyên biên giới từ miền Bắc Iraq tới miền Đông Syria. Lực lượng do Mỹ cầm đầu đã tiến hành không kích vào các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria, trong đó có 16 vụ không kích tập trung vào thành phố Mosul kể từ hôm 21/1.




TN
Mosul – thành phố lĩnh án tử hình
Mosul – thành phố lĩnh án tử hình

Ngày 9/12 đánh dấu mốc tròn 6 tháng thành phố Mosul ở miền bắc Iraq bị phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN