Mỹ huấn luyện lực lượng an ninh Iraq

Các cố vấn quân sự Mỹ ngày 15/10 đã đến Iraq để huấn luyện lực lượng an ninh nước sở tại trong bối cảnh lực lượng này tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong cuộc chiến chống lại nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

 

Cảnh sát Iraq gác tại Kadhimiyah sau một vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Giới chức Iraq cho biết khoảng 100 cố vấn Mỹ đã đến 2 căn cứ không quân ở tỉnh Anbar, miền Tây nước này. Các cố vấn Mỹ sẽ huấn luyện và đào tạo các lực lượng Iraq, trong đó có cảnh sát và các tay súng bộ lạc ủng hộ chính phủ, trong cuộc chiến chống IS tại những thành phố và thị trấn bị IS chiếm đóng ở tỉnh Anbar.

 

Tại tỉnh miền Đông Diyala, một nhóm cố vấn quân sự khác của Mỹ cũng đã đến căn cứ quân sự Karkosh. Đây là nhóm cố vấn Mỹ đầu tiên đến tỉnh Diyala sau khi các lực lượng Mỹ rút quân khỏi Iraq vào cuối năm 2011. Sứ mệnh của nhóm cố vấn này là giám sát và huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq nhằm củng cố kỹ năng chiến đấu cho các binh sĩ Iraq trong cuộc chiến chống các phần tử khủng bố. Tuy nhiên, các quan chức Iraq không công bố số lượng cố vấn quân sự Mỹ đến Diyala.

 

TTXVN/ Tin Tức

Lý do khiến binh lính Australia chưa vào được Iraq
Lý do khiến binh lính Australia chưa vào được Iraq

Lực lượng đặc nhiệm của Australia được cử tới Iraq vẫn chưa thể nhập cảnh vào Iraq do chính quyền Baghdad không cung cấp các đảm bảo pháp lý cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN